Vòng tay gia tộc

Thứ bảy, 05/10/2013 10:27

(Cadn.com.vn) - Là địa phương triển khai nhiều dự án quy hoạch lớn, dân cư xáo trộn, làng xóm, dòng họ phân tán… nhưng các tộc họ ở Q. Cẩm Lệ vẫn giữ được tính gắn kết, động viên, thúc đẩy, giúp đỡ nhau  phát triển kinh tế, sinh hoạt và bảo ban con cháu tuân thủ pháp luật…

TỪ TUÂN THỦ  PHÁP LUẬT...

Toàn Q.Cẩm Lệ hiện có 178 tộc lớn, trong đó có 57 tộc đã hình thành Hội đồng gia tộc (HĐGT) có quy ước, hương ước và thành lập nhiều mô hình rất sáng tạo trong việc vận động con cháu chấp hành chủ trương, pháp luật Nhà nước và an sinh xã hội tại địa phương. Đại diện các HĐGT đều được cơ cấu là thành viên Ban vận động (BVĐ) "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC" và “Xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị”.

Nổi bật là Chi 3 tộc Ông (P. Hòa Thọ Đông) với mô hình “Không có con cháu vi phạm pháp luật”. Để cụ thể hóa mô hình này, HĐGT tiến hành xây dựng hương ước của Chi dựa trên luân lý đạo đức, tập tục đã được con cháu chấp thuận. Song song với việc lập hương ước, Chi 3 tộc Ông còn phối hợp CAP Hòa Thọ Đông xây dựng dự thảo tiêu chí, mời tất cả các con cháu về nhà thờ để tham gia đóng góp ý kiến, sau đó bầu ra Ban xây dựng mô hình của Chi, Tổ trưởng và các thành viên trong tổ phân công cụ thể cho từng đầu ông trong Chi thực hiện. Tiếp đến, Ban xây dựng mô hình tiến hành tổ chức sinh hoạt và thông báo rộng rãi đến từng hộ gia đình thực hiện và có giao ước ký kết, phân công từng đầu ông trong Chi quản lý theo dõi thực hiện.

Định kỳ sau 3 tháng hoặc 6 tháng, Ban xây dựng tổ chức họp, mời CAP tham dự rà soát việc thực hiện, rút kinh nghiệm và có biện pháp xử lý, nhắc nhở. Tùy theo trường hợp vi phạm, nhẹ thì được Hội đồng Chi và Ban xây dựng giáo dục, nếu tái diễn nhiều lần hoặc vi phạm nặng thì nhờ đến công an, pháp luật xử lý. Kết quả từ khi triển khai mô hình đến nay, mọi thành viên trong gia đình, đứng đầu là người lớn tuổi và chủ hộ có trách nhiệm hơn trong việc quản lý, giáo dục con cái. Nhiều con cháu trong độ tuổi thanh thiếu niên tiến bộ rõ rệt, không vi phạm pháp luật, góp phần ổn định ANTT địa phương. Qua rà soát, Ban xây dựng đã kịp thời nhắc nhở một gia đình đoạn tuyệt  tổ chức đồng bóng và trường hợp thanh niên vi phạm luật giao thông tiến bộ. 

UBND Q.Cẩm Lệ trao giấy khen cho các tộc họ điển hình tiên tiến.

Mô hình tộc Phan (P. Hòa Xuân) vận động con cháu chấp hành việc di dời giải tỏa cũng được UBND Q.Cẩm Lệ đánh giá cao. Ông Phan Đán, trưởng tộc Phan  P. Hòa Xuân chia sẻ, sau khi có chủ trương của TP về giải tỏa đền bù ở P. Hòa Xuân, tộc Phan tổ chức họp con cháu, vận động chấp hành chủ trương của Nhà nước. Những hộ nào vướng mắc phải có đơn thư cho UBND phường để hướng dẫn giải quyết, không có hộ con cháu chống đối. Nhân những dịp giỗ chạp hoặc cúng tế, HĐGT thường photocoppy văn bản và quyết định có liên quan đến giải tỏa, đền bù gửi cho từng hộ con cháu để nghiên cứu về chủ trương của thành phố.

Từ đó khi nhận được áp giá đền bù và thông báo nhận tiền, nhận đất TĐC thì bà con trong tộc đều đồng thuận cao. Đặc biệt, trong quá trình giải tỏa, không tránh khỏi những khó khăn, phức tạp, nhất là việc phân chia tài sản, tranh chấp đất đai trong gia đình. HĐGT Phan cùng gia đình đã sắp xếp hòa giải ổn thỏa, không có hộ nào khiếu kiện đến các cơ quan chức năng. Đến năm 2013, đã có 100% con cháu tộc Phan trong vùng giải tỏa đã di dời lên nơi ở mới, xây dựng  nhà cửa cao ráo, khang trang và có cuộc sống ổn định. Hiện nay dù cuộc sống tái định cư không còn tập trung như cũ, song tộc Phan Hòa Xuân vẫn duy trì mọi quy định, quy ước gia tộc.

...ĐẾN AN SINH XÃ HỘI

Theo thông tin từ UBMTTQVN Q.Cẩm Lệ,  đến nay toàn quận đã có  57/178 tộc họ đăng ký tham gia mô hình “Gia tộc không có người vi phạm pháp luật”. Thông qua  tuyên truyền vận động, các tộc họ nâng cao ý thức trách nhiệm, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước nên nhiều năm liền KDC không có người vi phạm pháp luật, tình trạng bạo lực gia đình được khắc phục. Nhiều tộc họ và Ban công tác mặt trận KDC phối hợp hòa giải nhiều vụ việc liên quan đến hạnh phúc gia đình, tranh chấp đất đai trong tộc họ, vận động con cháu trong tộc chấp hành chủ trương giải tỏa đền bù không để xảy ra khiếu kiện tập thể, nhiều thành viên trong Ban vận động đến từng hộ, từng nhà phân tích, giải thích, động viên nhân dân, con cháu trong tộc thực hiện tốt góp phần xây dựng KDC lành mạnh, tộc họ tiêu biểu như tộc Phan, tộc Hồ, tộc Lê (Hòa Xuân), tộc Võ (Hòa Phát), tộc Nguyễn Kim (Hòa An). Một số tộc đã phối hợp với Ban công tác Mặt trận và tổ dân phố hòa giải thành công nhiều vụ việc đem lại hạnh phúc cho nhiều gia đình như tộc Bùi Văn (Hòa Thọ Tây), tộc Trần Văn (Hòa An), tộc Nguyễn Văn (Hòa Phát)...

Theo ông Trần Kim Văn, Phó Bí thư Quận ủy Cẩm Lệ, hầu hết các mô hình tộc họ đều có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc hướng đến an sinh xã hội tại địa phương. Qua đánh giá khảo sát, tháng 8-2013, có 9 tộc họ tiêu biểu tại Q.Cẩm Lệ gồm: Chi 3 tộc Ông (Hòa Thọ Đông), tộc Nguyễn Văn (Hòa Thọ Tây), tộc Phan (Hòa Xuân), tộc Nguyễn Văn (Hòa Phát), tộc Trần Viết (Khuê Trung), tộc Phạm Đình (Hòa An), tộc Mai Văn (Khuê Trung), tộc Phan Hữu (Hòa Thọ Tây) và tộc Lê Hữu (Hòa Xuân) được UBND Q.Cẩm Lệ và UBMTTQ Việt Nam  Q. Cẩm Lệ tặng giấy khen.

Nguyên Thảo